Người đàn ông Ấn Độ mất mạng vì cựa gà đá

28/02/2021 13:53 GMT+7

Một người đàn ông tại Ấn Độ đã bị mất máu đến chết sau khi bị cựa sắt của con gà đá cắt đứt mạch máu.

Cảnh sát Ấn Độ đang truy tìm 15 người tham gia vụ đá gà ăn tiền trái phép tại đền Yellamma ở huyện Jagtial, bang Telangana hôm 23.2, theo tờ The New Indian Express. Trong trận đá gà này, ông Thanugula Satish (45 tuổi) mất mạng vì bị cựa gà cắt đứt mạch máu ở đùi.
Những người chơi đá gà tại Ấn Độ thường quấn cựa sắt dài 7,5 cm vào chân gà. Cuộc đấu diễn ra cho đến khi một trong hai con gà đổ gục. Ông Satish bị cựa gà cắt trúng trong lúc sơ sẩy và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cựa gà nhọn được quấn vào chân gà trước trận chiến

Ảnh chụp màn hình The Guardian

Cảnh sát địa phương đã tạm giữ con gà và sẽ mang ra làm bằng chứng kết tội những người tham gia vụ đá gà trái phép. Những người này có thể bị buộc tội ngộ sát, cá cược trái phép và tổ chức đá gà.
Đá gà bị cấm tại Ấn Độ nhưng là môn phổ biến tại các vùng quê ở nhiều bang, đặc biệt là thường diễn ra trong mùa lễ hội của người Hindu.

Con gà đá khiến chủ mất mạng tại Ấn Độ

Ảnh chụp màn hình India Today

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.