Nhà khoa học Thái Lan khẳng định tìm ra kháng thể chống Ebola

13/10/2014 18:05 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Thái Lan thông báo đã tìm thấy một loại kháng thể mới chống vi rút Ebola , đồng thời khẳng định kháng thể mới “hiệu quả hơn” những loại hiện có.


Các nhân viên Hội Chữ thập đỏ mang xác một người tình nghi tử vong vì Ebola tại Monrovia, thủ đô Liberia - Ảnh: AFP

“Chúng tôi tự hào vì đã tạo ra được một loại kháng thể điều trị mới cho căn bệnh Ebola. Đây là một cơ chế mới giúp tiêu diệt Ebola một cách hiệu quả nhất”, tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời ông Udom Kachintorn, trưởng khoa y thuộc Bệnh viện Siriraj ở Bangkok cho biết.

Loại thuốc điều trị mới này vẫn đang chờ được thử nghiệm trên động vật và trên người, theo Daily Mail.

Ông Udom kỳ vọng các cuộc thử nghiệm trên động vật trong phòng thí nghiệm và trên người sẽ cho kết quả khả quan.

Theo nghiên cứu của nhà khoa học Thái Lan, kháng thể mới có kích thước đủ nhỏ để xâm nhập vào các tế bào bị nhiễm và phá hủy protein của Ebola.

Kháng thể này vô hại với con người vì nó được phát triển từ tế bào người và có thể được tạo ra với số lượng lớn, theo ông Udom.

Các nhà nghiên cứu Thái Lan còn chỉ ra rằng phải mất 1 năm để phát triển một loại vắc xin thử nghiệm, nhưng nếu có thêm tiền tài trợ và cơ sở nghiên cứu tốt hơn thì sẽ rút ngắn thời gian.

Công ty dược Siam Bioscience, một liên doanh giữa Cuba và Thái Lan có trụ sở tại Thái, đã tỏ ra quan tâm đến loại kháng thể mới, Daily Mail cho biết.

Hiện tại, có một vài thuốc thử nghiệm chống Ebola, chẳng hạn như ZMapp vốn là một sự kết hợp của 3 loại kháng thể, trong khi các hãng dược hàng đầu thế giới GlaxoSmithKline (Anh) và NewLink Genetic (Mỹ) được cho sẽ công bố một loại vắc xin vào cuối năm 2014.

Hoàng Uy

>> Tổng thống Mỹ ra lệnh điều tra về hai ca nhiễm Ebola
>> Mỹ có thêm ca thứ hai nhiễm Ebola
>> Chạy đua tìm vắc xin ngừa Ebola
>> Bộ trưởng Y tế Thái Lan từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.