Nhân loại đang rất gần 'điểm bùng phát toàn cầu'

Trà Linh
Trà Linh
30/11/2019 09:00 GMT+7

Các “điểm bùng phát” riêng lẻ có thể trở thành một “điểm bùng phát toàn cầu”, kéo theo thảm họa khí hậu

Đài CNN hôm qua (29.11) dẫn một báo cáo vừa công bố trên tạp chí Nature cho biết nhân loại đang tiến rất gần đến “điểm bùng phát toàn cầu”, tức giới hạn chịu đựng của toàn bộ hệ sinh thái mà khi vượt khỏi ngưỡng này, môi trường sống sẽ không thể phục hồi.
Bản báo cáo do nhóm nghiên cứu đứng đầu là Giáo sư Timothy Lenton (Đại học Exeter, Anh) thực hiện, chỉ ra các “điểm bùng phát” đang ảnh hưởng trực tiếp đến trái đất gồm sự mất băng ở Bắc cực, Nam cực, Greenland và Nga, rạn san hô chết trên diện rộng, hỏa hoạn ở rừng Amazon, phía bắc Canada và Nga, dòng chảy chậm lại ở Đại Tây Dương.

[VIDEO] Sông băng Thụy Sĩ bị "nuốt dần" vì khí hậu ấm lên

Loạt thảm họa này đang tác động qua lại lẫn nhau, chẳng hạn tình trạng mất rừng ở Amazon sẽ khiến nhiệt độ trái đất tăng, đẩy nhanh tình trạng mất băng. Nhóm tác giả nhận định nếu không sớm khắc phục, các “điểm bùng phát” riêng lẻ có thể trở thành một “điểm bùng phát toàn cầu”, kéo theo thảm họa khí hậu mà loài người khó có thể chống đỡ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.