Nhật diễn tập hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại Tokyo

Khánh An
Khánh An
09/10/2019 19:03 GMT+7

Lần đầu tiên trong vòng 6 năm, Nhật Bản tiến hành diễn tập phòng thủ với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot 3 tại một thành phố lớn.

Tờ The Japan Times ngày 9.10 đưa tin Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) vừa tiến hành diễn tập triển khai nhanh hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot 3 (PAC-3) tại Tokyo nhằm chuẩn bị toàn diện về các chiến dịch phòng thủ tên lửa.
Cuộc diễn tập được tổ chức tại Công viên phòng tránh thảm họa Tokyo Rinkai sau hàng loạt vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên, trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), và tên lửa sau đó rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật.
Giám sát sự kiện này có Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono và thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cùng nhiều quan chức khác.
Trong hệ thống phòng thủ tên lửa 2 lớp của Nhật, hệ thống Aegis trang bị trên tàu khu trục có thể bắn chặn các tên lửa tầm cao, trong khi hệ thống PAC-3 dùng để đối phó các tên lửa ở độ cao trên 10 km, trong trường hợp Aegis không tiêu diệt được.
Cuộc diễn tập có sự tham gia của 30 binh sĩ thuộc đơn vị đóng ở thành phố Tsuchiura, tỉnh Ibaraki, cùng 15 xe. Các binh sĩ diễn tập các bước lắp đặt radar và bệ phóng tên lửa.
“Chúng tôi luôn phải trong tình trạng điều động nhanh chóng đến bất cứ nơi nào”, theo sĩ quan Takasuke Maeda, chỉ huy buổi diễn tập.
Lần diễn tập gần đây nhất với hệ thống PAC-3 tại khu vực đô thị được tiến hành vào năm 2013 tại tỉnh Osaka. Tại Tokyo, PAC-3 từng tham gia diễn tập vào các năm 2010 và 2012.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9.10 ra thông cáo cho hay các quan chức Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vừa gặp nhau tại Washington và thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp để giải quyết vấn đề Triều Tiên.
“Các bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp về vấn đề Triều Tiên để đạt được việc giải giới hạt nhân hoàn toàn”, theo thông cáo.
Cùng ngày, hãng Yonhap đưa tin Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên (Quốc hội) Choe Ryong-hae vừa gặp phái đoàn truyền thông Nga, động thái hiếm hoi cho thấy mối quan hệ đang gia tăng sau cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước hồi tháng 4.
Theo đó, ông Choe đã gặp phái đoàn do ông Mikhail Seslavinsky, phụ trách Cơ quan Liên bang về Báo chí và Truyền thông Nga dẫn đầu. Tuy nhiên, chưa rõ thông tin chi tiết về nội dung cuộc gặp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.