Hàng trăm lính thủy đánh bộ Mỹ và binh sĩ Nhật Bản vừa tiến hành cuộc tập trận chung dùng xe lội nước đổ bộ tấn công nhằm mục tiêu tái chiếm đảo hẻo lánh.
Cuộc tập trận diễn ra tại Bãi biển Đỏ thuộc Căn cứ thủy quân lục chiến Pendleton (bang California, Mỹ) vào sáng 25.2 (theo giờ Mỹ). Khi đó, hàng trăm binh sĩ Mỹ và Nhật diễn tập tấn công ồ ạt vào bãi biển bằng các xe lội nước đổ bộ tấn công được triển khai từ tàu đổ bộ USS Anchorage đậu cách bờ hơn 3,6 km, theo The Orange County Register.
Sau khi lên bãi biển, những binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) chiếm giữ phía nam, còn lính thủy đánh bộ Mỹ chiếm phía bắc. Các xe lội nước tấn công giúp các lực lượng chiếm nhanh chóng một ngôi làng ở phía bắc. Ở phía nam, binh sĩ Nhật phải chờ di chuyển sâu vào đất liền để chiếm một ngôi làng khác.
Kịch bản cuộc diễn tập phản ánh Nhật quan ngại tình hình sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng, trong bối cảnh Bắc Kinh và Tokyo có tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, theo The Orange County Register.
Thủ tướng Shinzo Abe ngày 21.12 cho biết Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động tuần tra, bảo vệ bờ biển vì tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư không có dấu hiệu thuyên giảm, theo Reuters.
Những binh sĩ Nhật tham gia tập trận sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của một lữ đoàn đổ bộ sắp được thành lập trong vòng một năm tới. Lữ đoàn này sẽ chuyên về khả năng tác chiến tái chiếm đảo hẻo lánh, theo đài NHK.
Cuộc diễn tập chiếm đảo nói trên là một phần của cuộc tập trận mang tên Iron Fist (tạm dịch: Cú đấm sắt), kéo dài một tháng, đến ngày 6.3, với sự tham gia của 500 lính thủy đánh bộ Mỹ và 350 binh sĩ Nhật.
Nhật dự kiến tăng thêm 9 tàu tuần tra được gia cố vỏ tàu, ngoài ra đóng tàu lớn có thể chở trực thăng để đối phó tàu cá Trung Quốc tràn ra ngày càng nhiều quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Chính phủ Nhật Bản dự định cập nhật các nguyên tắc chỉ đạo chương trình quốc phòng của nước này sớm hơn 5 năm so với kế hoạch nhằm củng cố liên minh phòng thủ Nhật - Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Bình luận