Nhật sẵn sàng nhận 345.000 lao động nước ngoài trong năm 2023

Văn Khoa
Văn Khoa
15/11/2018 09:01 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ tiếp nhận khoảng 345.000 lao động nước ngoài trong tài khóa 2023, bắt đầu từ tháng 4.2023, để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng của nước này.

Chính phủ đưa ra con số dự kiến nói trên hôm 14.11 sau khi phe đối lập chất vấn Nhật sẽ nhận bao nhiêu lao động nước ngoài mới nếu dự luật di trú được sửa đổi có hiệu lực từ tháng 4.2019, theo Đài NHK.
Chính phủ Nhật cho hay nước này cần thêm khoảng 586.000 lao động nước ngoài. Cụ thể, 33.000-48.000 người sẽ vào Nhật để làm việc trong tài khóa bắt đầu từ tháng 4.2019. Trong đó có 7.300 người sẽ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, 7.000 là công nhân vệ sinh các tòa nhà và 6.800 người làm trong ngành thực phẩm và thức uống.
Theo chính phủ Nhật, trong tài khóa bắt đầu từ tháng 4.2023, số lao động thiếu hụt có thể tăng lên 1,45 triệu người.
Chính phủ Nhật dự kiến nhận 263.000-345.000 lao động ngước ngoài trong tài khóa đó, trong đó 60.000 người làm trong lĩnh vực điều dưỡng, 53.000 người làm trong ngành nhà hàng khách sạn và 40.000 người làm trong lĩnh vực xây dựng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.