Nữ sinh Việt bị bắt vì bỏ thi thể con ở Hàn Quốc

03/04/2016 09:30 GMT+7

Theo Đài Koogle TV ngày 2.4, cảnh sát thành phố Uijeongbu thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc vừa bắt giữ một nữ sinh Việt Nam với cáo buộc bỏ thi thể của con trai mới sinh tại một nhà ga xe điện ngầm.

Theo Đài Koogle TV ngày 2.4, cảnh sát thành phố Uijeongbu thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc vừa bắt giữ một nữ sinh Việt Nam với cáo buộc bỏ thi thể của con trai mới sinh tại một nhà ga xe điện ngầm.

Nữ sinh khai em bé tử vong sau khi sinh 3 giờ nên cô mang bỏ thi thể tại địa điểm nói trên với sự giúp đỡ của một người đồng hương - Ảnh minh họa: ShutterstockNữ sinh khai em bé tử vong sau khi sinh 3 giờ nên cô mang bỏ thi thể tại địa điểm nói trên với sự giúp đỡ của một người đồng hương - Ảnh minh họa: Shutterstock
Nữ sinh 19 tuổi, ghi danh học ngoại ngữ ở một trường đại học Hàn Quốc từ tháng 1.2016.
Lúc mới sang, cô đã mang thai 6 tháng với bạn trai nhưng giấu gia đình và những người xung quanh. Đến ngày 30.3, một tháng trước ngày dự sinh, cô bất ngờ chuyển dạ và sinh một bé trai tại phòng tắm ký túc xá.
Nữ sinh khai em bé tử vong sau khi sinh 3 giờ nên cô mang bỏ thi thể tại địa điểm nói trên với sự giúp đỡ của một người đồng hương. Hiện cả hai đang bị tạm giữ và nhà chức trách sẽ tiến hành khám nghiệm để xác minh nguyên nhân tử vong của đứa bé, theo Koogle TV.
Cùng ngày, BBC đưa tin tòa án hạt Sussex, Anh tuyên án 22 năm tù giam đối với ông Duc Bac Vuong, người gốc Việt, về tội mưu sát vợ con và phóng hỏa. Theo bản án, do mâu thuẫn, Vuong (52 tuổi) đã đốt tiệm làm móng của gia đình ngày 4.3.2015 rồi khóa cửa lại, khiến ông cùng người vợ 22 tuổi và con trai 5 tháng tuổi bị thương nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.