Nguy cơ cháy từ nước rửa tay khử khuẩn để trong xe hơi ngày nắng nóng

22/05/2020 07:50 GMT+7

Nước rửa tay khử khuẩn nhằm phòng chống dịch Covid-19 có thể gây cháy nếu để trong xe vào những ngày mùa hè nắng nóng, lính cứu hỏa Mỹ cảnh báo.

Sở Cứu hỏa Western Lakes ở bang Wisconsin (Mỹ) ngày 21.5 (giờ địa phương) đăng bức ảnh cho thấy một cánh cửa xe bị hỏng trên trang Facebook của cơ quan này.
Thoạt nhìn, cửa xe bị hỏng giống như do bị súng ngắn bắn ở cự ly gần, nhưng nguyên nhân thực sự là do một chai nước rửa tay khử khuẩn gây ra.
Hầu hết các chai nước rửa tay khử khuẩn đều chứa cồn và do đó dễ cháy, các nhân viên cứu hỏa thuộc Sở Cứu hỏa Western Lakes giải thích.
Nồng độ cồn trong nước rửa tay khử khuẩn mà mọi người dùng trong những ngày này để phòng chống dịch Covid-19 thường là từ 60-80%.
Tuy nhiên, nước rửa tay khử khuẩn chứa cồn có thể gây rắc rối vào mùa hè nếu tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, vốn gây ra “sự khuếch đại ánh sáng qua chai”. Nó có thể đặc biệt nguy hiểm nếu một người đang hút thuốc trong xe.

Mỹ Latinh chiếm 1/3 tổng số ca nhiễm Covid-19 mới kể từ đầu tuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.