Ông Hun Sen muốn dẹp tổ chức 'nhân quyền'

27/11/2017 07:22 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm qua kêu gọi đóng cửa “tổ chức nhân quyền” CCHR do ông Kem Sokha, lãnh đạo đang bị giam giữ của đảng đối lập CNRP, sáng lập.

“CCHR phải bị đóng cửa bởi vì tổ chức này thực chất do nước ngoài đứng sau thành lập, chứ không phải người Campuchia. Bộ Nội vụ nên xem xét điều này”, tờ The Phnom Penh Post dẫn lời ông Hun Sen tuyên bố.

tin liên quan

Ông Hun Sen cảnh báo âm mưu lật đổ
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 2.10 cảnh báo về âm mưu “có hệ thống” nhằm lật đổ chính phủ và cho rằng sẽ có thêm người bị bắt. 
Ông Kem Sokha, sáng lập CCHR vào năm 2002, đã bị bắt hôm 3.9 và bị truy tố tội phản quốc, âm mưu lật đổ chính quyền với sự trợ giúp của Mỹ. Sau đó, đảng CNRP cũng bị giải thể với cáo buộc tương tự. Washington bác bỏ mọi dính líu và tuyên bố cắt viện trợ 1,8 triệu USD cho cuộc tổng tuyển cử năm 2018 ở Campuchia. Sau đó, Nhà Trắng khẳng định tiếp tục viện trợ Campuchia 2 triệu USD cho chương trình gỡ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.