Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ là 'quốc gia hùng mạnh' bất chấp 'lực lượng thù địch'

Văn Khoa
Văn Khoa
01/11/2018 10:06 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un lên án “những lực lượng thù địch” cản trở nỗ lực cải thiện đời sống của người dân nước này.


Lãnh đạo Kim đưa ra lời chỉ trích các biện pháp trừng phạt quốc tế nhắm vào Triều Tiên trong chuyến thị sát công trường xây dựng khu du lịch Wonsan-Kalma ở bờ biển phía đông nước này mới đây, theo hãng thông tấn KCNA ngày 1.11.
Ông nói "các lực lượng thù địch" sẽ được cho thấy cách Triều Tiên xây dựng sức mạnh, vượt qua khó khăn và phát triển thành “một quốc gia hùng mạnh bằng chính sức mạnh, công nghệ và nỗ lực của mình”.
Hồi tháng 8, lãnh đạo Kim cũng phản đối những biện pháp trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng trong lúc thị sát khu Wonsan-Kalma.
Ông Kim lặp lại lời chỉ trích trên giữa lúc có thông tin Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ có cuộc gặp cấp cao trong tuần tới.
Triều Tiên có thể đang hy vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ biện pháp trừng phạt để đổi lại những bước phi hạt nhân hóa mà Bình Nhưỡng đã tiến hành trong mấy tháng qua.
Trong khi đó, Mỹ khẳng định các biện pháp trừng phạt vẫn được duy trì cho đến khi Triều Tiên hoàn toàn từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.