Ông Tập Cận Bình cảnh báo Trung Quốc đối mặt ‘thời kỳ đầy biến động’

Văn Khoa
Văn Khoa
25/08/2020 15:20 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây cảnh báo nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang đối mặt “một thời kỳ đầy biến động” và nước này “phải chuẩn bị đối phó hàng loạt nguy cơ và thách thức mới”.

Chủ trì cuộc hội thảo với một nhóm cố vấn chính sách và nhà kinh tế học thuộc nhà nước Trung Quốc hôm 24.8, ông Tập Cận Bình đã thảo luận khuynh hướng trung và dài hạn nhằm chuẩn bị cho việc soạn thảo kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Kế hoạch dự kiến được công bố tại kỳ họp thường niên của quốc hội Trung Quốc vào năm tới, theo Reuters.
Tại cuộc hội thảo, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc phải chuẩn bị “một thời kỳ đầy biến động” khi đại dịch Covid-19 làm tăng tốc chủ nghĩa bảo hộ, tấn công nền kinh tế thế giới và phá vỡ các chuỗi cung ứng.
“Trong thời kỳ sắp đến, chúng ta sẽ đối mặt ngày càng nhiều những luồng gió ngược trong môi trường bên ngoài nên chúng ta phải chuẩn bị đối phó hàng loạt những nguy cơ và thách thức mới”, ông Tập cảnh báo, theo Tân Hoa xã tối 24.8.

[VIDEO] Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc xử lí dịch Covid-19 "công khai, minh bạch"

Ông Tập còn nói rằng thị trường nội địa sẽ “chi phối chu kỳ kinh tế quốc gia” trong tương lai, nhưng cam kết đẩy mạnh mở cửa kinh tế Trung Quốc.
Tuy không đề cập căng thẳng Mỹ-Trung đang leo thang, ông Tập tỏ dấu hiệu Trung Quốc sẵn sàng làm việc về nhiều vấn đề với Mỹ. “Chúng ta phải hợp tác với tất cả các nước, khu vực và doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác với chúng ta, kể cả các bang, địa phương và doanh nghiệp ở Mỹ”, ông Tập nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.