Pakistan trục xuất phái viên Ấn Độ, ngừng giao thương vì Kashmir

07/08/2019 21:52 GMT+7

Chính phủ Pakistan ngày 7.8 tuyên bố trục xuất Cao ủy Ấn Độ Ajay Bisaria và ngừng hoạt động giao thương với quốc gia láng giềng, sau khi New Delhi bỏ cơ chế tự trị của khu vực tranh chấp Kashmir.

“Chúng tôi sẽ triệu hồi đại sứ ở New Delhi và trục xuất đại diện ngoại giao của họ”, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi phát biểu trên truyền hình.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền Islamabad chính thức thông báo Pakistan sẽ đình chỉ hoạt động giao thương với Ấn Độ và giáng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á.
Islamabad cũng đưa vấn đề Kashmir lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

[VIDEO] Kashmir bất an khi Ấn Độ hủy bỏ quy chế tự trị

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Imran Khan triệu tập phiên họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh Quốc gia (NSC) lần thứ hai trong vòng 1 tuần, theo sau quyết định của Ấn Độ tước cơ chế tự trị của bang Jammu và Kashmir.
Trang Geo News đưa tin tại cuộc họp này, giới chức lãnh đạo cấp cao của quân đội Pakistan sẽ thảo luận về chiến lược đáp trả trước động thái “gây bất ổn” của nước láng giềng về vấn đề Kashmir.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.