Philippines, Trung Quốc có thể cùng thăm dò Biển Đông

Bảo Vinh
Bảo Vinh
02/03/2018 07:40 GMT+7

Ngày 1.3, ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, cho biết một doanh nghiệp nước này đang đàm phán thỏa thuận thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông với công ty nhà nước Trung Quốc.

Ông Roque không tiết lộ tên các doanh nghiệp tham gia, thời gian và địa điểm thăm dò nhưng tuyên bố: “Họ đang thảo luận, đang gấp rút xúc tiến và nhiều khả năng đạt được thỏa thuận”, theo AFP.
Tổng thống Rodrigo Duterte cùng ngày cũng cho biết phía Trung Quốc đã đề xuất thăm dò chung với Philippines theo kiểu “cùng sở hữu thay vì tranh giành với nhau”.
Mặt khác, phát ngôn viên Roque nhấn mạnh việc hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước, thay vì ký kết giữa 2 chính phủ, là “giải pháp thực tiễn” để Philippines có thể tiếp cận nguồn tài nguyên mà không bị xung đột về chủ quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.