Phương Tây vẫn chật vật vì Covid-19

21/10/2020 07:40 GMT+7

Số trường hợp nhiễm Covid-19 mới tiếp tục gia tăng khắp các tiểu bang của Mỹ. Tại châu Âu, thêm nhiều nơi áp dụng hoặc cân nhắc phong tỏa trở lại.

Tính đến hôm qua 20.10 (giờ Việt Nam), số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ vượt ngưỡng 220.000. Theo báo USA Today, Mỹ chiếm khoảng 4,3% dân số thế giới, nhưng 19,7% số ca tử vong toàn cầu lại xảy ra tại nước này. Số trường hợp nhiễm Covid-19 mới tiếp tục gia tăng trên khắp các tiểu bang của Mỹ.
Tại châu Âu, nơi làn sóng dịch thứ hai đang trỗi dậy, có thêm nhiều nơi áp dụng hoặc cân nhắc phong tỏa trở lại. Chính quyền khu vực phía bắc Navarre của Tây Ban Nha tuyên bố quay lại giai đoạn phong tỏa suốt 2 tuần, bắt đầu từ ngày 22.10. Lombardy, miền bắc Ý, cũng thực hiện lệnh giới nghiêm từ 23 giờ đến 5 giờ, kéo dài đến ngày 13.11.
Cũng liên quan dịch bệnh, các chuyên gia Anh chuẩn bị triển khai dự án nghiên cứu chưa từng có, theo đó lây nhiễm vi rút gây Covid-19 cho người tình nguyện để xác định cần bao nhiêu vi rút con người sẽ ngã bệnh, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.