Quan chức Campuchia cảnh báo 'thảm kịch y tế' vì biến thể Delta Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
17/07/2021 17:57 GMT+7

Số người chết vì Covid-19 và số ca nhiễm mới trong ngày ở Campuchia tiếp tục ở mức báo động và một quan cấp cao của nước này cảnh báo thảm kịch y tế công có thể sắp xảy ra vì biến thể Delta.

Bộ Y tế Campuchia hôm nay 17.7 ghi nhận thêm 24 ca Covid-19 tử vong và 836 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 1.076 và 66.336, theo tờ Khmer Times.
Trong đó có tới 60.336 ca nhiễm liên quan sự kiện cộng đồng 20.2, tên gọi của đợt bùng phát dịch bệnh bị cho là xuất phát từ 4 người Trung Quốc trốn cách ly ở Phnom Penh hồi giữa tháng 2.2021.
Cũng theo Khmer Times, Bộ Y tế Campuchia hôm nay tiếp tục ghi nhận thêm 279 ca nhiễm Covid-19 nhập khẩu, gây ra nỗi sợ rằng các ca nhập khẩu có thể mang biến thể Delta. Hôm qua 16.7, Bô Y tế Campuchia phát hiện 37 ca nhiễm biến thể mới trong số hành khách vào Campuchia vào ngày 7 và 14.7.

[VIDEO] Trung Quốc: cha mẹ không tiêm vắc xin Covid-19, con không được đi học

Trước tình trạng dịch bệnh như trên, Quốc vụ khanh thuộc Bộ Y tế Campuchia Or Vandine ngày 16.7 cảnh báo: "Chúng ta đã phát hiện một loại biến thế mới (Delta), trong khi biến thể Alpha vẫn đang hoành hành...Nếu chúng ta không thực hiện các biện pháp phòng ngừa, thảm kịch y tế công có thể sắp xảy ra và chúng ta có thể vượt quá lằn ranh đỏ”.
Bà Or Vandine thường cảnh báo về mức độ nguy hiểm của tình trạng vượt quá lằn ranh đỏ, vốn có thể dẫn tới nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn và các ổ dịch lớn trong cộng đồng.
Tính đến nay đã có tổng cộng 75 người được chẩn đoán nhiễm biến thể Delta ở Campuchia, theo Khmer Times
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.