Quan chức chống tham nhũng từng nhận được viên đạn khi điều tra cựu thủ tướng Malaysia

22/05/2018 21:30 GMT+7

Giám đốc Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 22.5 cho biết ông từng bị dọa giết, các nhân chứng mất tích và quan chức bị thanh trừng khi MACC điều tra bê bối tham nhũng dính líu tới cựu thủ tướng Najib Razak.

Trong buổi họp báo, giám đốc MACC Mohd Shukri Abdull cho biết một viên đạn từng được gửi đến nhà ông khi ông đang điều tra những phạm sai phạm của ông Najib trong vụ bê bối gây thất thoát hàng tỉ USD tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, theo Reuters.
Ông Shukri cho biết MACC mở cuộc điều tra vào năm 2015, nhưng bị gián đoạn vì chính phủ thời thủ tướng Najib đã sa thải tổng chưởng lý, hành động được cho là nhằm che đậy hành vi sai phạm, còn các nhân chứng quan trọng lần lượt mất tích bí ẩn. “Các nguồn tin tình báo tiết lộ chính phủ tìm mọi cách bắt giam tôi với cáo buộc âm mưu lật đổ chế độ. Tôi nhận được viên đạn gửi đến nhà, không dám nói với vợ và gia đình hay báo cảnh sát”, ông Shukri rơi nước mắt khi nói trong buổi họp báo.
Bị lực lượng an ninh theo sát, ông Shukri thậm chí còn phải nhờ cảnh sát bảo vệ trong chuyến thăm đến Mỹ nhằm cố thu hồi số tiền bị biển thủ từ 1MDB. “Chúng tôi muốn mang tiền bị trộm về nước nhưng họ cáo buộc chúng tôi là kẻ phản quốc, âm mưu lật đổ chính phủ”, ông Shukri kể lại.
Cựu thủ tướng Najib Razak có mặt tại trụ sở MACC AFP
Vài giờ sau cuộc họp báo, ông Najib có mặt tại trụ sở MACC, tọa lạc ở trung tâm hành chính Putrajaya, thủ đô Kuala Lumpur, theo lệnh triệu tập của cơ quan này trước sự chứng kiến của khoảng 100 nhà báo, theo AFP. Theo thông báo, MACC sẽ chất vấn ông Najib về những cáo buộc liên quan đến công ty năng lượng SRC International có vốn từ 1MDB. SRC trực thuộc Bộ Tài chính vào năm 2012, khi đó ông Najib - người sáng lập 1MDB - kiêm hai chức Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính. MACC khẳng định chỉ chất vấn ông Najib và chưa có lệnh bắt hay truy tố.
Khoảng 42 triệu ringgit (10,6 triệu USD) được SRC chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib. Đây chỉ là một phần nhỏ trong vụ bê bối hàng tỉ USD bị thất thoát tại 1MDB. Các điều tra viên xác định hàng tỉ USD bị rút ruột khỏi 1MDB và được dùng để mua nhiều thứ từ tác phẩm nghệ thuật cho đến bất động sản cao cấp, theo AFP. Cảnh sát vừa tịch thu hàng trăm túi xách hàng hiệu, nữ trang, tiền mặt trong cuộc đột kích vào tư dinh của vợ chồng ông Najib.
Đến nay, ông Najib vẫn bác bỏ mọi cáo buộc. Một cuộc điều tra nội bộ dưới thời chính quyền Najib kết luận rằng số tiền chuyển vào tài khoản của ông là “quà biếu” từ hoàng gia Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, Tân Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohamad đã tuyên bố tái bổ nhiệm giám đốc MACC, tức ông Shukri và thay thế tổng chưởng lý bị tố che đậy chứng cứ về nghi án sai phạm của ông Najib.
Thủ tướng 93 tuổi khẳng định sẽ điều tra tất cả sai phạm của chính phủ người tiền nhiệm Najib và chỉ đạo mọi bộ ngành không được tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào. Hiện ông Mahathir đẩy nhanh cuộc điều tra vụ bê bối 1MDB và vợ chồng ông Najib đã bị cấm xuất cảnh. Theo ông Mahathir, cơ quan chức năng đã nắm được tung tích của doanh nhân Low Taek Jho, bị nghi giúp chuyển tiền biển thủ từ 1MDB ra nước ngoài.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc điều tra 1MDB và sẽ phối hợp với chính phủ mới ở Malaysia. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong giai đoạn 2016-2017, các tài sản trị giá trên 1,7 tỉ USD ở nước này có dính líu đến 1MDB. Ngoài ra, trên 4,5 tỉ USD bị rút ruột khỏi 1MDB và chuyển sang Mỹ cùng nhiều nơi khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.