Quân đội Nga tập trận trước thềm hội nghị Minsk

10/02/2015 17:46 GMT+7

(TNO) Một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Minsk nhằm tìm kiếm hòa bình tại miền đông Ukraine, truyền thông Nga đưa tin quân đội nước này bắt đầu tập trận tại miền Nam và bán đảo Crimea.

(TNO) Một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Minsk nhằm tìm kiếm hòa bình tại miền đông Ukraine, truyền thông Nga đưa tin quân đội nước này bắt đầu tập trận tại miền Nam và bán đảo Crimea.

Một ngày trước hội nghị thượng đỉnh tìm kiếm hoà bình tại miền đông Ukraine, Nga tiến hành tập trận tại bán đảo Crimea và miền Nam - Ảnh: Reuters
Reuters ngày 10.2 dẫn nguồn từ hãng tin RIA Novosti của Nga cho hay hôm nay, hơn 600 quân nhân Nga sẽ bắt đầu tập trận tại Crimea – bán đảo được sáp nhập vào Nga từ tháng 3.2014. Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết, các đơn vị phòng thủ bờ biển của nước này đã bắt đầu diễn tập tại Crimea cùng với 50 đơn vị.
Không chỉ ở bán đảo Crimea, cùng ngày tại miền đông nước Nga còn có 2.000 quân cũng bắt đầu cuộc diễn tập kéo dài một tháng, theo hãng tin Interfax. Một phần khu vực này cận kề với lãnh thổ Ukraine.
Hai thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh các nước Nga, Đức, Pháp và Ucraina diễn ra tại Minsk, thủ đô của Belarus, nhằm ngăn chặn leo thang xung đột và đổ máu tại miền đông Ukraine. 
Triển vọng hòa bình sau 10 tháng căng thẳng tại miền đông Ukraine vẫn mờ mịt, bất chấp mọi nỗ lực xoay chuyển cục diện. Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào về khủng hoảng ở Ukraine, theo Reuters.
Nếu không có tiến triển trong cuộc hội đàm dự kiến diễn ra vào ngày mai (11.2), tại cuộc họp ở Bỉ vào 12.1, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) có thể bàn về việc gia tăng thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.