Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út nhập viện

Khánh An
Khánh An
20/07/2020 10:56 GMT+7

Truyền thông Ả Rập Xê Út xác nhận Quốc vương Salman nhập viện vào ngày 20.7 vì bị viêm túi mật.

Hãng thông tấn SPA ngày 20.7 đưa tin Quốc vương Salman bin Abdulaziz của Ả Rập Xê Út đã nhập viện tại thủ đô Riyadh để điều trị viêm túi mật.
SPA đưa tin Quốc vương Salman (85 tuổi) nhập viện vào ngày 20.7 tại Bệnh viện chuyên khoa King Faisal vì viêm túi mật, nhưng không đưa thêm chi tiết.
Ông Salman trở thành người đứng đầu quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này từ ngày 23.1.2015, sau khi Quốc vương Abdullah băng hà.
Trước đó, ông từng là phó thị trưởng và thị trưởng Riyadh trong 48 năm từ 1963-2011, trước khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng. Ông trở thành thái tử vào năm 2012 sau khi anh trai là Nayef bin Abdulaziz mất.

Thái tử Mohammed bin Salman

Ảnh: Reuters

Người nối ngôi của vương quốc Trung Đông này hiện là thái tử Mohammed bin Salman, người nổi tiếng với nhiều chính sách cải cách về kinh tế theo chủ trương giảm lệ thuộc vào dầu mỏ.
Vị thái tử 35 tuổi còn được người dân khen ngợi vì xóa bỏ một số quy định giới hạn ở Ả Rập Xê Út, trong đó có việc trao nhiều quyền hơn cho phụ nữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.