Rộ tin 100 tàu hải quân Đức sử dụng thiết bị điều hướng Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
29/03/2021 14:54 GMT+7

Một hệ thống điều hướng có nguồn gốc từ Nga được gọi là Navi-Sailor 4100 đã được lắp đặt trên ít nhất 100 tàu do quân đội Đức điều khiển, trong đó có tàu ngầm, tính từ năm 2005, theo báo Bild am Sonntag .

Hệ thống Navi-Sailor được phát triển bởi Transas, một công ty được thành lập ở thành phố St. Petersburg (Nga) vào năm 1990. Dù Transas đã được công ty Phần Lan mua lại vào năm 2018, đơn vị liên quan quốc phòng của công ty vẫn còn năm trong tay Nga, theo Đài DW ngày 28.3.
DW dẫn lại thông tin từ Bild cho hay sự mã hóa của Navi-Sailor không tương thích về các tiêu chuẩn an ninh quân sự của NATO mà trong đó Đức là một thành viên.
“Trong một vụ tấn công mạng tồi tệ nhất, dữ liệu điều hướng có thể bị xâm nhập và tàu có thể mất khả năng hoạt động hoàn toàn”, Bild dẫn một nguồn tin cho hay. Cũng theo báo này, Nga thỉnh thoảng tiến hành các hoạt động hải quân gần bờ biển của Đức ở biển Baltic.

[VIDEO] Tàu ngầm Nga phóng loạt 4 tên lửa đạn đạo Bulava

Được sử dụng phổ biến trên các tàu dân sự, Navi-Sailor cũng được gắn cho khoảng 100 tàu hải quân Đức vào năm 2005, dưới thời của Thủ tướng Gerhard Schröder (1998-2005).
Các chính phủ Đức sau đó cũng quyết định lắp đặt Navi-Sailor trên 2 tàu ngầm Đức, gồm U35 và U36, được hạ thủy lần lượt vào năm 2015 và 2016.
Sau khi Bild đưa ra thông tin trên, nhà lập pháp Tobias Lindner đại diện cho đảng Xanh trong Ủy ban Quốc phòng của quốc hội Đức lên tiếng báo động, đề nghị Bộ Quốc phòng Đức giải thích tại sao không sử dụng phần mềm liên quan do một thành viên NATO sản xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.