Rộ tin Mỹ trục xuất nhiều quân nhân Ả Rập Xê Út

13/01/2020 08:45 GMT+7

CNN hôm qua dẫn một số nguồn tin tiết lộ ít nhất 12 quân nhân Ả Rập Xê Út đang được huấn luyện tại các căn cứ quân sự ở Mỹ sẽ bị trục xuất theo sau kết quả đánh giá của Lầu Năm Góc.

 Việc đánh giá này xuất phát từ vụ sĩ quan không quân Ả Rập Xê Út Mohammed Saeed Alshamrani xả súng tại căn cứ Pensacola ở bang Florida vào ngày 6.12.2019, khiến 3 thủy thủ Mỹ thiệt mạng, trước khi bị cảnh sát bắn chết.
Nguồn tin khẳng định số quân nhân Ả Rập Xê Út bị trục xuất không bị cáo buộc tiếp tay cho Alshamrani trong vụ xả súng, nhưng không nói rõ lý do họ bị trục xuất.
Hồi 10.12.2019, Lầu Năm Góc thông báo dừng hoạt động huấn luyện cho tất cả quân nhân Ả Rập Xê Út sau vụ xả súng và tiến hành đánh giá.

[VIDEO] Sĩ quan Ả Rập Xê Út xả súng tại căn cứ Mỹ không có đồng phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.