Rửa tiền bằng xà phòng

29/06/2013 03:00 GMT+7

Reuters hôm qua dẫn lời giới chức Costa Rica cho hay họ đang điều tra nghi vấn về một vụ rửa tiền quy mô lớn sau khi 2 người đàn ông đặt mua một lúc 10 triệu bánh xà phòng.

Chính quyền đã đóng băng hơn 15,5 triệu USD trong tài khoản của một luật sư Costa Rica và một công dân Venezuela. Hai người này bị nghi ngờ lập nhiều công ty ma để rửa tiền cho một số doanh nghiệp Venezuela thông qua các hợp đồng mua bán tại nhiều nước.

Theo Reuters, một ngân hàng đã báo động với nhà chức trách về thương vụ đáng ngờ nói trên. Trong đó, nghi phạm Venezuela trả cho viên luật sư 9,7 triệu USD để mua 10 triệu bánh xà phòng.

Các nhà điều tra cho biết đã phát hiện thêm nhiều giao dịch mờ ám trị giá ít nhất 15 triệu USD và nghi phạm còn sở hữu nhiều tài khoản khác nhau đăng ký tại Mỹ, Panama và Trung Quốc. Phía Venezuela chưa có phản ứng về vụ việc.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.