Samsung bồi thường cho nhân viên bị ung thư

Bảo Vinh
Bảo Vinh
24/11/2018 00:00 GMT+7

Vụ khiếu nại nảy sinh từ sau cái chết vì ung thư máu của một công nhân năm 2007.

Ngày 23.11, ông Kim Ki-nam, Chủ tịch Công ty Samsung Electronics thuộc Tập đoàn Samsung, đại diện công ty xin lỗi (ảnh) những người mắc bệnh hiểm nghèo trong quá trình làm việc tại các nhà máy sản xuất chíp máy tính và màn hình LCD của hãng ở Hàn Quốc.
Theo Yonhap, vụ khiếu nại nảy sinh từ sau cái chết vì ung thư máu của một công nhân năm 2007. Nhiều nhân viên khác cũng mắc những chứng bệnh nghiêm trọng đã yêu cầu công ty phải bồi thường, xin lỗi và có biện pháp cải thiện môi trường lao động.
Hồi đầu tháng, Samsung chấp nhận bồi thường 150 triệu won (hơn 3 tỉ đồng) cho mỗi trường hợp sẩy thai, u não, ung thư máu... hay các chứng bệnh bẩm sinh mà con cái của người lao động mắc phải.
Toàn bộ nhân viên đang hoặc đã từng làm việc tại các nhà máy từ năm 1984 bị mắc bệnh đều có quyền yêu cầu bồi thường.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.