Sập trung tâm tiệc cưới, 25 thực khách thiệt mạng ở Ấn Độ

11/05/2017 12:00 GMT+7

Trong số các nạn nhân có 8 phụ nữ và 4 trẻ em.

Tờ The Times of India ngày 11.5 đưa tin 25 người thiệt mạng và 28 người bị thương trong vụ sập trung tâm tiệc cưới tại bang Rajasthan ở miền tây Ấn Độ tối hôm trước.
Tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ (giờ địa phương) khi khách mời đang dự tiệc tại tòa nhà.
“Tòa nhà bất ngờ sập trong trận bão cát và nhiều người bị kẹt trong đống đổ nát”, thanh tra cảnh sát địa phương Alok Vashishth nói và cho biết thêm trong số các nạn nhân có 8 phụ nữ và 4 trẻ em.
Cảnh sát cho biết tòa nhà được xây bằng tôn với một bên vách là bức tường cũ. Bức tường này cao khoảng 4 m và dài gần 30 m đã sụp đổ cùng tòa nhà.
Tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ tích cực tìm kiếm người bị kẹt trong tòa nhà bị sụp đổ. Có 23 người thiệt mạng tại chỗ và 2 người không qua khỏi vài giờ sau khi được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra còn có 15 người bị thương nặng.
Trận bão cát kéo theo mưa to và gió lớn cũng xô ngã nhiều cột điện khiến khu vực bị mất điện trên diện rộng.
Rajasthan là một trong những vùng khô cằn nhất ở Ấn Độ với các trận bão cát thường xảy ra vào những tháng nắng nóng. Theo AFP, nhiều khu vực ở Ấn Độ hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài vài tuần qua với nhiệt độ lên đến 44 độ C tại thủ đô New Delhi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.