Sau Syria, Tổng thống Trump có thể rút quân Mỹ khỏi Afghanistan

Bảo Vinh
Bảo Vinh
21/12/2018 08:47 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút số lượng lớn binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan, một ngày sau khi tuyên bố rút quân khỏi Syria.

AFP ngày 21.12 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút lượng lớn binh sĩ khỏi Afghanistan.
Quyết định được đưa ra trong ngày 19.12 cùng thời điểm ông nói với Bộ Quốc phòng rằng sẽ đưa toàn bộ lính Mỹ ở Syria về nước.
Hiện tại, Mỹ có khoảng 14.000 lính tại Afghanistan, hỗ trợ lực lượng nước này và NATO hoặc tham gia các chiến dịch chống khủng bố riêng.
Tờ The Wall Street Journal loan tin rằng Mỹ sẽ rút hơn 7.000 lính từ Afghanistan về nước. Hiện tại Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa xác nhận thông tin này.
[VIDEO] Bất đồng với Tổng thống Trump, bộ trưởng quốc phòng từ chức
Ngày 19.12, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố rút toàn bộ lính Mỹ tại Syria về nước và nói rằng cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hoàn tất.
Hành động này gây ra bất đồng lớn giữa nhà lãnh đạo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và người đứng đầu Lầu Năm Góc ngày 20.12 đã nộp đơn từ chức.
Kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan diễn ra giữa lúc chính quyền Mỹ đang thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính quyền địa phương với lực lượng Taliban nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài 17 năm qua.
[VIDEO] Tổng thống Trump tiết lộ khả năng đến thăm Afghanistan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.