'Selfie' được chọn là từ của năm 2013

21/11/2013 03:15 GMT+7

Ban biên soạn Từ điển Oxford (Anh) đã quyết định chọn selfie là từ ngữ của năm 2013, theo AFP. Oxford định nghĩa selfie là “bức ảnh do một cá nhân tự chụp, thường là bằng điện thoại thông minh hoặc webcam và đăng trên mạng xã hội”.

Nói ngắn gọn thì selfie nghĩa là “bức ảnh tự sướng”. Lý giải việc chọn selfie, Giám đốc biên soạn Từ điển Oxford Judy Pearsall nói: “Chúng ta có thể thấy một xu hướng trở thành hiện tượng trong việc sử dụng từ selfie trong năm 2013, và điều này giúp selfie được chọn là từ của năm nay”. Theo Từ điển Oxford, số lượt dùng từ selfie đã tăng 17.000% trong 12 tháng qua, vượt qua một loạt “ứng viên tiềm năng” như twerk (nhảy nhót có tính khiêu dâm), binge-watch (nghiện xem ti vi), bitcoin (đơn vị tiền tệ ảo), schmeat (thịt nhân tạo)…

Theo ghi nhận của Từ điển Oxford, từ selfie được sử dụng lần đầu tiên vào tháng 9.2002, trên một diễn đàn ở Úc, song chỉ trở nên phổ biến trong giới truyền thông chính thống vào khoảng năm 2012.

Danh Toại

>> Tự sướng' (selfie) vào từ điển Oxford
>> Bộ trưởng Bộ Y tế được phong hàm giáo sư danh dự của ĐH Oxford
>> Tài trợ 106.000 bảng Anh cho một học sinh vào ĐH Oxford
>> Học bổng ngắn hạn tại ĐH Oxford
>> Giảng viên Việt ở Oxford

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.