Số ca nhiễm mới virus corona tại Trung Quốc thấp nhất từ khi dịch bùng phát

03/03/2020 08:40 GMT+7

Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) xác nhận trong ngày 2.3 có 31 người chết ở Trung Quốc đại lục vì COVID-19, và 125 ca nhiễm virus Corona mới ( SARS-CoV-2 ) , con số thấp nhất từ khi nước này bắt đầu công bố số liệu cuối tháng 1.

NHC cho hay tất cả các ca tử vong trong ngày 2.3 đều xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc, nơi có tâm dịch COVID-19 là Vũ Hán, và chỉ có 11 ca nhiễm mới xuất hiện ở ngoài tỉnh này.
Cùng ngày, 2.742 bệnh nhân đã được xuất viện, theo Tân Hoa xã.

Số ca nhiễm Covid-19 mới giảm, Vũ Hán đóng cửa một bệnh viện dã chiến

Như vậy, tính đến hết ngày 2.3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 80.151 trường hợp nhiễm virus Corona, trong đó 2.943 người thiệt mạng.
Bên cạnh đó, 47.204 người đã khỏi bệnh, chiếm 59% trên tổng số ca dương tính với virus Corona.
Trung Quốc bắt đầu công bố số liệu về dịch COVID-19 từ ngày 20.1, và ghi nhận 291 trường hợp nhiễm virus Corona mới trong lần đầu tiên công bố.
Theo báo South China Morning Post, số ca nhiễm tại Hồng Kông đã tăng lên tổng cộng 100 trường hợp (tính đến cuối ngày 2.3).

[VIDEO] Hơn 90.000 người nhiễm Covid-19, Mỹ xác nhận 6 ca tử vong

Trong ngày, giới chức y tế đã phát hiện 2 ca mới, bao gồm một phụ nữ từng có mặt trên du thuyền Diamond Princess và em trai của một bệnh nhân COVID-19 khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.