Số người chết vì Covid-19 tại Nga cao thứ 3 thế giới

29/12/2020 15:30 GMT+7

Cơ quan thống kê Rosstat (Nga) cho biết số người chết vì Covid-19 cao hơn gấp 3 lần so với báo cáo trước đó, khiến nước này trở thành quốc gia có số trường hợp tử vong cao thứ 3 trên thế giới .

Theo AFP, một số chuyên gia Nga từng cảnh báo chính phủ cố giảm bớt mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Vào ngày 28.12, các quan chức Nga thừa nhận điều đó là đúng.
Cơ quan thống kê Rosstat cho biết số người chết vì mọi nguyên nhân được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 11.2020 đã tăng 229.700 người so với năm trước.
Phó Thủ tướng Tatiana Golikova cho biết: "Hơn 81% trong số 229.700 người chết là do Covid-19". Điều này đồng nghĩa Nga có hơn 186.000 người chết vì Covid-19.
Trước đó, cơ quan y tế Nga công bố số liệu hơn 3 triệu ca nhiễm kể từ khi đại dịch bùng phát và tính đến cuối tuần rồi chỉ có 55.265 trường hợp tử vong vì Covid-19.
Như vậy, số liệu mới công bố của Rosstat cho thấy Nga hiện có số người chết vì Covid-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ (334.836) và Brazil (191.570).

Quan hệ Nga-Mỹ, vũ khí vượt âm, tái tranh cử: ông Putin nói gì dịp cuối năm?

Rosstat công bố số liệu giữa lúc chính phủ phản đối việc tái áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc phòng Covid-19 nhằm nỗ lực vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn. Thay vào đó, Nga chỉ siết chặt biện pháp đảm bảo giãn cách xã hội và tránh tụ tập đông người.
Trong cuộc họp báo cuối năm thường niên gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhấn mạnh: “Nếu chúng ta tuân theo các quy tắc phòng dịch từ cơ quan y tế thì không cần bất kỳ lệnh phong tỏa toàn quốc”.
Hồi đầu tháng 12, Nga khởi động chương trình tiêm chủng đại trà vắc xin Sputnik V phòng Covid-19.
Vào ngày 28.12, Viện nghiên cứu Gamaleya - đơn vị phát triển vắc xin Sputnik V - thông báo đến nay có khoảng 700.000 liều được phân phối để sử dụng trong nước.
Tuy nhiên, Nga không công bố số lượng người dân được tiêm chủng vắc xin Covid-19. Các cuộc khảo sát gần đây của công ty thăm dò ý kiến VTsIOM (thuộc chính phủ) và tổ chức nghiên cứu độc lập Levada cho thấy chỉ có 38% người Nga dự định tiêm chủng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.