Sông Dương Tử hứng đợt lũ thứ 4, đập Tam Hiệp mở 6 cổng xả lũ

Văn Khoa
Văn Khoa
15/08/2020 15:35 GMT+7

Tân Hoa xã hôm nay 15.8 đưa tin thượng nguồn sông Dương Tử đang hứng đợt lũ thứ 4 trong năm, khiến nước lũ nhanh chóng đổ về phía hồ chứa của đập Tam Hiệp.

Vào khoảng 5 giờ sáng 14.8, hồ chứa của đập Tam Hiệp, chắn ngang sông Dương Tử (Trường Giang) đoạn chảy qua tỉnh Hồ Bắc, hứng dòng nước lũ với lưu lượng 50.900 m3/giây và con số này dự kiến tăng lên 59.000 m3/giây trong sáng cùng ngày, theo Tân Hoa xã dẫn thông báo hôm qua 14.8 từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc.
Tân Hoa xã sáng nay đăng ảnh chụp ngày 14.8 cho thấy đập Tam Hiệp mở 6 cổng xả lũ. Trước đó, hình ảnh chụp tối 19.7 cho thấy 7 cổng xả lũ của Đập Tam Hiệp được mở, sau khi dòng nước lũ đổ về hồ chứa với vận tốc 63.000 m3/giây. Khi đó, sông Dương Tử hứng đợt lũ thứ 2.

Hình ảnh chụp ngày 14.8 cho thấy đập Tam Hiệp mở 6 cổng xả lũ

Chụp màn hình Xinhuanet.com

Ủy ban Thủy lợi Trường Giang hôm qua kêu gọi các tỉnh và thành phố dọc sông Dương Tử tăng cường nỗ lực ứng phó đợt lũ thứ 4.
Cũng trong hôm qua, Cơ quan Cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ nhà nước Trung Quốc
nâng mức ứng phó lũ khẩn cấp từ mức IV lên mức III trong hệ thống ứng phó khẩn cấp có 4 mức của nước này. Trong đó, mức I là mức cao nhất.

[VIDEO] Nghi vấn đập Tam Hiệp biến dạng do lũ lớn, kỹ sư Trung Quốc nói gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.