Sống sót 15 ngày dưới giếng sâu

19/09/2013 03:00 GMT+7

Theo Tân Hoa xã hôm qua, bà Thụ Kỳ Tu, 38 tuổi, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã được giải cứu sau 15 ngày mắc kẹt dưới đáy một giếng hoang trong làng.

Bà rơi xuống giếng sâu 4 m từ hôm 1.9 và được cứu lên vào chiều 16.9, sau khi một người đi hái bắp tình cờ phát hiện. Để sống sót, bà Thụ đã ăn bắp sống rụng xuống giếng và uống nước mưa. Do miệng giếng bị các thân cây bắp che kín nên lâu nay người thân không thể tìm ra nạn nhân. Sức khỏe bà Thụ vẫn còn khá yếu nhưng ổn định, theo các bác sĩ.

Cũng trong ngày 18.9, Tân Hoa xã đưa tin người giàu thứ hai Trung Quốc là ông Tông Khánh Hậu bị thương nhẹ trong một vụ tấn công trước nhà riêng ở Hàng Châu.

Theo Tân Hoa xã, một người đàn ông đến gặp ông Tông để xin việc làm nhưng không được nên rút dao tấn công và nghi phạm bị bắt tại chỗ. Ông Tông là Chủ tịch Tập đoàn thực phẩm Wahaha, có tài sản khoảng 11 tỉ USD, xếp sau Chủ tịch Tập đoàn Wanda Vương Kiện Lâm (14 tỉ USD), theo tạp chí Forbes.

Danh Toại

>> Sống sót sau 4 tháng lạc trong núi
>> Sống sót thần kỳ trong trận lũ quét kinh hoàng ở Sa Pa
>> Sống sót sau khi bị sét đánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.