Sống sót sau 6 ngày rơi xuống vực sâu ở Úc

08/06/2018 20:27 GMT+7

Một phụ nữ Hàn Quốc đã được cứu sống sau khi bị rơi xuống khe núi ở Úc và kẹt lại suốt 6 ngày mà không có gì ăn.

Cô Joohee Han đang leo núi Tyson ở gần thị trấn Tully thuộc bang Queensland thì bị trượt chân rơi vào một khe núi sâu, theo Đài Sky News ngày 8.6.
Sau khi bất tỉnh trong khoảng 5 tiếng đồng hồ, nữ du khách 25 tuổi hồi tỉnh và cố gắng bò đến thác nước gần đó. Cô không có gì để ăn trong suốt gần 1 tuần bị kẹt tại đây.
Những người bạn của Han hôm 6.6 đã báo cho nhà chức trách sau khi không thấy cô quay lại chỗ trọ.
“Han được tìm thấy ở bụi cây trong tình trạng bị mất nước và kiệt sức sau 6 ngày dài. Cô ấy được đưa ra khỏi vực sâu bằng trực thăng”, một quan chức cảnh sát địa phương nói, đồng thời cho hay Han không bị chấn thương gì nghiêm trọng.
Theo nhà chức trách, Han đã leo lên đỉnh núi để chụp vài tấm ảnh trước khi bị té ngã.
Đài ABC News đưa tin lực lượng cứu hộ đã nghe được tiếng kêu cứu tại khu vực trên vào ngày 7.6. Một chiếc trực thăng đã thả thức ăn xuống cho Han trước khi đưa cô ra khỏi vực sâu, cách mặt đất khoảng 18 m.
Cảnh sát tiết lộ thêm Han sống sót được một phần là nhờ chiếc áo mưa cô mặc trên người vì đã giúp giữ ấm cơ thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.