"Sứ mệnh" NATO tại Afghanistan sẽ chấm dứt cuối năm 2014

04/02/2012 12:43 GMT+7

(TNO) Trong ngày thứ hai liên tiếp, bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc NATO đã gặp nhau tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về sứ mệnh của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy ở Afghanistan.

Trong một nỗ lực nhằm quyết định về thời điểm rút quân, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói tất cả các nước góp quân đồng ý duy trì vai trò tác chiến đến cuối năm 2014.

Trước đó vào ngày 1.2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã khiến các đồng minh ngạc nhiên khi đề nghị chấm dứt các hoạt động tác chiến của Mỹ tại Afghanistan vào năm sau.

Tổng thư ký Rasmussen nói: “Tôi có thể báo cáo với quý vị rằng toàn bộ 50 đối tác ISAF cam kết với lộ trình Lisbon, theo đó sứ mệnh của chúng ta sẽ chấm dứt vào năm 2014. Đó là sự thật”.

Trùng Quang

>> Tình báo Mỹ đại tu hệ thống thông tin
>> Báo cáo mật của NATO: Pakistan hỗ trợ Taliban
>> Đoàn ngoại giao Taliban đến Qatar
>> Lính Mỹ “lăng nhục xác người Afghanistan”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.