Takata nộp 1 tỉ USD vì vụ túi khí

15/01/2017 07:51 GMT+7

Tập đoàn Takata (Nhật Bản) đã thừa nhận mọi sai phạm và chấp nhận nộp 1 tỉ USD để giải quyết vụ lỗi túi khí khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng cho nhiều hãng xe suốt mấy năm qua.

Thông tin được công bố vài giờ sau khi giới công tố Mỹ khởi tố 3 cựu quan chức cấp cao của tập đoàn với cáo buộc sửa đổi kết quả thử nghiệm để che giấu lỗi ở bộ phận bơm túi khí, theo Reuters ngày 14.1.
Theo thông báo của Takata, tập đoàn sẽ nộp 25 triệu USD tiền phạt, đóng 125 triệu USD cho quỹ bồi thường nạn nhân và 850 triệu USD bồi thường các hãng ô tô đã phải thu hồi hàng triệu chiếc trong những năm qua.
Takata cũng buộc phải cải tiến cung cách làm ăn và chịu giám sát độc lập trong vòng 3 năm.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 2000, Takata đã gửi báo cáo thử nghiệm bị chỉnh sửa đến các hãng xe hơi để chào bán túi khí bị lỗi. Khi gặp tác động mạnh, các bộ phận của thiết bị này có thể bị vỡ và văng các mảnh kim loại, gây nguy hiểm cho người trên xe, kể cả khi va chạm ở tốc độ thấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.