Tâm điểm song phương tại APEC

Điện Kremlin ngày 8.11 thông báo nhiều khả năng cuộc gặp gỡ song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra bên lề Tuần lễ cấp cao APEC ở Đà Nẵng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay hai bên vẫn đang thảo luận để nhất trí thời điểm và nội dung hội đàm, theo Reuters.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng phát biểu với báo giới tại Đà Nẵng rằng Tổng thống Putin “sẵn sàng” gặp gỡ Tổng thống Trump. “Tổng thống Putin sẵn sàng gặp gỡ và phía Mỹ biết rõ điều đó”, ông nói. Tổng thống Trump trước đây đã tuyên bố có kế hoạch gặp gỡ Tổng thống Putin bên lề APEC để thảo luận vấn đề bán đảo Triều Tiên.
Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ từng có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Hamburg (Đức) hồi tháng 7 và nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria cùng vấn đề an ninh mạng.
Một cuộc gặp song phương đáng chú ý khác cũng sẽ diễn ra bên lề APEC là giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông Duterte đã đến sân bay Đà Nẵng lúc 18 giờ tối qua, trở thành một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên xuất hiện tại Tuần lễ cấp cao APEC. Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có mặt tại sân bay để đón Tổng thống Duterte, người dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC trước khi tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC ngày 11.11.
Trước khi đáp máy bay sang VN, nhà lãnh đạo cho hay có kế hoạch nêu vấn đề tranh chấp ở Biển Đông tại Hội nghị APEC. “Tôi phải nêu lên vấn đề quan trọng này, trong các cuộc họp song phương hoặc đa phương”, ông nói.
Ngoài cuộc gặp với Tổng thống Philippines, Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.