Tấn công bí ẩn nhằm vào nhà ngoại giao Mỹ 'đang tăng'

Văn Khoa
Văn Khoa
02/05/2021 06:27 GMT+7

CNN loan tin các cơ quan liên bang Mỹ đang điều tra 2 trường hợp mắc triệu chứng lạ nghi do bị tấn công vào năm 2019 và tháng 11.2020.

Giới lãnh đạo Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ hôm qua cho hay họ biết rằng trong gần 5 năm qua đã có nhiều cuộc tấn công bí ẩn nhắm vào nhân viên ngoại giao Mỹ ở thủ đô Havana (Cuba) và một số khu vực khác trên thế giới, theo Reuters.
Họ cho biết thêm: “Kiểu tấn công như thế nhắm vào công dân phục vụ chính phủ của chúng ta dường như đang tăng. Ủy ban Tình báo Thượng viện định tìm ra lời giải thích cho tình trạng này”.
Ngày 29.4, CNN loan tin các cơ quan liên bang Mỹ đang điều tra 2 trường hợp mắc triệu chứng lạ nghi do bị tấn công vào năm 2019 và tháng 11.2020. Hai người này bị các triệu chứng tương tự như các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Havana từng trải qua như chóng mặt, ù tai, nhức đầu và buồn nôn. Các triệu chứng này xuất hiện từ năm 2016 và được gọi là “hội chứng Havana”.

Moscow trả đũa, yêu cầu 10 nhà ngoại giao Mỹ rời Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.