Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chạm đáy gần 30 năm

15/07/2019 13:29 GMT+7

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang giảm đến mức chậm nhất trong gần 30 năm, sau khi GDP vào quý 2 của nước này chỉ còn 6,2% so với 6,4% trong quý 1 năm 2019.

Tình hình kinh tế hiện tại gây thêm khó khăn cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc chiến thương mại trước cường quốc kinh tế số một thế giới là Mỹ.
Con số 6,2% đã được Cục thống kê quốc gia (NBS) công bố hôm 15.7, nhưng vẫn nằm trong khoảng tăng trưởng dự kiến do chính quyền Bắc Kinh đề ra là 6,0-6,5% trong cả năm, giảm so với 6,6% trong năm 2018.
“Tình hình kinh tế vẫn khó khăn cả trong lẫn ngoài nước, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm dần và tình trạng bất ổn do tác động từ bên ngoài đang gia tăng”, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên NBS Mao Shengyong.
“Nền kinh tế đang đứng trước áp lực suy giảm mới”, ông nhận xét.

[VIDEO] Doanh nghiệp Trung Quốc tự tìm lối thoát khỏi chiến tranh thương mại

Bắc Kinh đã triển khai các biện pháp nhằm kích thích nền kinh tế, nhưng vẫn không đủ để bù đắp xu thế đang đi xuống trong nước và nhu cầu nước ngoài không khả quan.
Tỷ lệ xuất khẩu trên toàn thế giới chỉ tăng vỏn vẹn 0,1% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái.
Giới quan sát dự kiến Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp kích cầu trong vài tháng tới.

[VIDEO] Kinh tế Trung Quốc ì ạch khiến "con nghiện mua sắm" thận trọng hơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.