Tàu chiến Mỹ đi ngang Đài Loan 1 tuần trước khi bà Thái Anh Văn nhậm chức

14/05/2020 09:34 GMT+7

Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS McCampbell di chuyển qua eo biển Đài Loan, trước thềm lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc leo thang.

Trong tuyên bố trên trang Facebook ngày 14.5, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết khu trục hạm USS McCampbell đã di chuyển qua eo biển hẹp giữa Đài Loan vàTrung Quốc đại lục vào ngày 13.5 và đăng tải hình ảnh của tàu này đang hoạt động trên biển.
Cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận tàu USS McCampbell thực hiện "nhiệm vụ thông thường" và tiếp tục di chuyển về phía nam.
Lãnh đạo Thái Anh Văn sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 vào ngày 20.5 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 1.
Chính phủ Trung Quốc đại lục xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết và gần đây chỉ trích việc Mỹ ủng hộ Đài Loan, chẳng hạn tăng doanh số bán vũ khí.
Bắc Kinh cáo buộc bà Thái mang tư tưởng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan, nhưng bà bác bỏ cáo buộc này.
Cả Trung Quốc và Mỹ đều tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan trong những tháng gần đây, bao gồm tàu chiến Mỹ thường di chuyển qua eo biển Đài Loan và không quân Trung Quốc tập trận thường xuyên gần vùng lãnh thổ này.
Hôm 8.5, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết máy bay vận tải quân sự Y-8 của Trung Quốc đại lục đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan. Lực lượng phòng vệ Đài Loan điều động các chiến đấu cơ để cảnh báo máy bay Y-8 phải rời khỏi ADIZ.
Trung Quốc vận hành chiếc Y-8 dưới dạng máy bay vận tải lẫn cảnh báo sớm và chiến tranh điện tử.
Chính quyền Đài Loan nhiều lần cáo buộc các cuộc tập trận của Trung Quốc đại lục là nhằm mục đích dọa dẫm, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh nên tập trung chống lại đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.