Tàu ngầm hạt nhân Mỹ va chạm tàu hậu cần

20/08/2016 17:20 GMT+7

Hải quân Mỹ ngày 20.8 xác nhận một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio mang tên lửa đạn đạo đã va chạm với một tàu hậu cần ngoài khơi bờ biển bang Washington (Mỹ) ở Thái Bình Dương.

Vụ va chạm giữa tàu ngầm hạt nhân USS Louisiana và tàu hậu cần Hải quân diễn ra ở eo biển Juan de Fuca, nằm giữa bang Washington và Đảo Victoria, Canada vào ngày 18.8, theo website Lực lượng Tàu ngầm Thái Bình Dương của Mỹ ngày 19.8.
Hải quân Mỹ đang điều tra vụ tàu ngầm va chạm với tàu hậu cần xảy ra lúc 18 giờ ngày 18.8, đánh giá thiệt hại và xác nhận không có thương vong.
Hai tàu đã trở về cảng. Tàu hậu cần trở về cảng ở Angeles, Washington và tàu ngầm trở về cảng ở căn cứ hải quân Kitsap Bangor, bang Washington.
Tàu ngầm USS Louisiana là chiếc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio thứ 18 và cuối cùng của lớp tàu này, đóng năm 1992, hạ thuỷ năm 1996, hoạt động từ năm 1997. Tàu dài 170 m, ngang rộng nhất 13 m, tốc độ tối đa 46 km/giờ, thuỷ thủ đoàn và sĩ quan 155 người. Tàu vũ trang ngư lôi MK-48, và mang 24 quả tên lửa hạt nhân Trident II D-5 (mỗi quả mang 8 - 12 đầu đạn hạt nhân), tầm bắn 12.000 km.
Sau tàu USS Louisiana, Hải quân Mỹ dự kiến đóng loại tàu ngầm hạt nhân chiến lược thay thế lớp tàu Ohio gọi là SSBN-X.
Tàu ngầm HMS Ambush của Anh bị móp phần tháp sau khi va chạm tàu hàng ở eo Gibraltar AFP
Hồi tháng 7.2016, một trong những tàu ngầm lớp Astute (mới nhất của hải quân Anh) đã va chạm với tàu chở hàng ở eo biển Gibraltar. Tuy nhiên, Hải quân Anh lúc bấy giờ cho hay tàu ngầm HMS Ambush “hoàn toàn không bị thiệt hại gì” sau cú va chạm ở ngoài khơi bờ biển Gibraltar. Dù vậy trên mạng xã hội có ảnh tàu này bị sứt mẻ phần tháp và được tàu kéo đưa vào Gibraltar sửa chữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.