Tàu tuần duyên lớn nhất của Philippines sẽ tuần tra ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
19/07/2019 11:35 GMT+7

Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) sẽ dùng tàu lớn, hiện đại và mới nhất mua từ Pháp để tuần tra ở biển Tây Philippine, tên gọi nước này đặt cho vùng biển tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Chiếc tàu tuần tra nói trên được hạ thủy ở Pháp hôm 17.7 và sẽ được đặt tên BRP Gabriela Silang. Dự kiến, tàu mới sẽ được bàn giao cho Manila trước tuần đầu tiên của tháng 12.2019, theo tờ The Philippine Star. Thỏa thuận đóng tàu được hai bên ký hồi tháng 9.2014, với trị giá 5,6 tỉ PHP (hơn 2.500 tỉ đồng).
Tàu BRP Gabriela Silang có chiều dài 83,6 m, vận tốc tối đa 37 km/giờ và có thể hoạt động liên tục trong 22 ngày. Thủy thủ đoàn của tàu tối đa 64 người. Tàu còn có bãi đáp và nhà chứa trực thăng.
Một trong những năng lực hiện đại nhất của tàu BRP Gabriela Silang là hệ thống quản lý nhiệm vụ có trung tâm kiểm soát và chỉ huy chuyên biệt, radar, hệ thống nhận dạng tự động, thiết bị liên lạc, thiết bị giám sát và camera nhìn xuyên đêm.

[VIDEO] Hai tàu sân bay Mỹ khoe sức mạnh ngoài khơi Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.