Tên lửa Triều Tiên có thể bay đến 4.500 km

14/05/2017 17:11 GMT+7

Nếu bay đúng theo quỹ đạo chuẩn, tên lửa được CHDCND Triều Tiên phóng đi sáng 14.5 có thể bay đến 4.500 km.

Giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 14.5 thông báo Triều Tiên đã phóng đi một tên lửa đạn đạo chưa xác định. Tên lửa bay trong khoảng 30 phút, đạt độ cao 2.000 km và xa 700 km. Reuters dẫn nhận định của một số chuyên gia cho rằng độ cao này sẽ hạn chế tầm xa của tên lửa.
Chuyên gia David Wright tại Hội các nhà khoa học quan tâm (UCS), một tổ chức vận động chính sách tại Mỹ, cho biết một tên lửa có tầm bắn 1.000 km như loại Scud phiên bản nâng cấp, có thể bay được 700 km trong 12 phút theo quỹ đạo tiêu chuẩn. Ông Wright cho rằng vì tên lửa Triều Tiên được phóng theo quỹ đạo quá cao nên chỉ bay được xa 700 km. Theo chuyên gia này, nếu bay theo quỹ đạo chuẩn, tên lửa ngày 14.5 có thể bay tối đa 4.500 km.
Đường màu đen thể hiện quỹ đạo của tên lửa được phóng ngày 14.5. Đường màu đỏ là tầm bay tối đa nếu tên lửa được phóng theo quy đạo chuẩn Đồ họa từ UCS
Việc Triều Tiên liên tục cải thiện năng lực tên lửa khiến cho nhiều nước, đặc biệt là Mỹ tỏ ra lo ngại. Từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011, Triều Tiên đã đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tên lửa. Bloomberg ước tính Triều Tiên đã sở hữu 20 đầu đạn hạt nhân, nhiều tên lửa có thể bắn đến các mục tiêu tại Hàn Quốc, Nhật Bản và đang tập trung phát triển tên lửa tầm xa nhằm bắn đến lãnh thổ Mỹ.
Tên lửa bắn xa nhất của Triều Tiên được cho là loại Taepodong-2 có thể bắn đến Mỹ nhưng giới chuyên gia cho rằng loại này chỉ có thể dùng để phóng vệ tinh. Trong khi đó, loại tên lửa được đánh giá gây lo ngại nhất là tên lửa KN-08 đang được phát triển với tầm bắn khoảng 11.500 km.
Tầm bay của tên lửa Triều Tiên Bloomberg
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.