Thái Lan bác bỏ tin đảo chính

Minh Quang
Minh Quang
11/02/2019 08:50 GMT+7

Ngày 10.2, Tư lệnh Lực lượng bảo vệ hoàng gia Thái Lan 2 Piyapong Klinphan phủ nhận tin đồn nói quân đội chuẩn bị lực lượng để tiến hành đảo chính, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh.

Trước đó, đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một đoàn xe thiết giáp hướng vào Bangkok cùng thông tin đồn quân đội đang huy động lực lượng từ các tỉnh đổ về thủ đô.
Tin đồn không nói rõ mục tiêu đảo chính là ai vì hiện Thái Lan đang do chính quyền quân sự lãnh đạo và chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử tái lập chính phủ dân sự vào cuối tháng 3.
Tư lệnh Piyapong xác nhận có đoàn xe quân sự di chuyển về Bangkok nhưng cho hay đây là một phần trong chương trình huấn luyện kéo dài gần một tháng của quân đội bắt đầu từ đầu tháng 2.2019. Ông không nói rõ mục đích và quy mô cụ thể của đợt huấn luyện.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.