Thái Lan cấm nhập phế liệu

Minh Quang
Minh Quang
18/08/2018 14:26 GMT+7

Chính quyền Thái Lan quyết định áp dụng lệnh cấm nhập khẩu phế liệu nhựa và điện tử để tránh nguy cơ trở thành “bãi rác” của thế giới.

Giới chức nước này cho hay chính sách khuyến khích tái chế phế liệu hiện nay đang gây ra hậu quả nghiêm trọng về môi trường. Hàng trăm ngàn tấn phế liệu đổ vào Thái Lan cung cấp cho các nhà máy tái chế ở các tỉnh lân cận thủ đô Bangkok. Tình trạng càng nghiêm trọng hơn kể từ khi Trung Quốc có lệnh cấm nhập phế liệu công nghiệp từ năm 2017.
Theo thông báo của giới chức Thái Lan, để tránh gây cú sốc cho các nhà máy tái chế, lệnh cấm nhập phế liệu sẽ được thực hiện theo lộ trình, bắt đầu áp dụng sau 6 tháng nữa. Sau Việt Nam, Thái Lan là nước tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á cấm nhập phế liệu nhựa và điện tử.
[VIDEO] Tuyệt đẹp đồng hồ từ rác thải nhựa
(Văn phòng Bangkok)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.