Thái Lan muốn đăng cai thượng đỉnh Mỹ - Triều

Minh Quang
Minh Quang
25/04/2018 08:09 GMT+7

Ngày 24.4, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ở Washington D.C về hợp tác quân sự song phương.

Theo truyền thông Thái Lan, trong cuộc gặp, ông Prawit đưa ra đề nghị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.
Ông cho rằng Thái Lan rất thích hợp tổ chức sự kiện lịch sử này vì ở vị thế trung lập và là một trong ít quốc gia châu Á mà cả Mỹ lẫn Triều Tiên đều đặt đại sứ quán.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Don Pramudwinai cũng khẳng định với các phóng viên trong nước: “Thái Lan sẵn sàng tham gia sắp xếp và tổ chức cuộc gặp”, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh chưa có cuộc trao đổi nào giữa Bangkok và các bên liên quan về vấn đề này. Mỹ và Triều Tiên chưa có phản ứng về những thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.