Thanh niên Anh ngày càng khó mua nhà

09/05/2017 07:04 GMT+7

Công ty bảo hiểm Aviva (Anh) công bố nghiên cứu mới dự đoán sẽ có thêm 452.000 người trong độ tuổi 25 - 34 ở nước này phải sống chung với cha mẹ trong thập niên tới nếu giá nhà tiếp tục tăng.

Tờ Evening Standard dẫn thống kê cho thấy giá nhà dành cho người mua lần đầu tăng 45% trong giai đoạn 2006 - 2016, với giá trung bình tăng từ 146.000 lên 211.000 bảng (4,3 - 6,2 tỉ đồng)/căn 72 m2.

Cùng kỳ, số người từ 16 - 34 tuổi sống chung với cha mẹ đã tăng 37%, lên khoảng 1,23 triệu người. Trong số này, cứ 12 người thì có 1 người từ bỏ luôn kế hoạch dành dụm để có thể ra riêng trong tương lai. Ngoài ra, 20% cho rằng chỉ có thể sở hữu nhà riêng khi được cha mẹ cho thừa kế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.