Thay mặt ngựa kiện chủ đòi bồi thường gần 2,3 tỉ đồng

Văn Khoa
Văn Khoa
06/05/2018 09:30 GMT+7

Người chủ bị tòa án tuyên xử 3 năm tù treo về tội bỏ bê động vật

Quỹ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho động vật (ALDF) ở Mỹ đang đại diện cho một chú ngựa tên Justice ở bang Oregon để kiện chủ cũ Gwendolyn Vercher, đòi bồi thường 100.000 USD (gần 2,3 tỉ đồng) cho những nỗi đau và thiệt hại mà bà Vercher đã gây ra, theo kênh Fox News.
Trong đơn kiện, ALDF lập luận bà Vercher đã bỏ bê Justice, khiến chú ngựa 8 tuổi này thiếu cân tới 136 kg, bị viêm nhiễm da nghiêm trọng và cần phải được chăm sóc y tế suốt đời. Sau khi được một người hàng xóm gọi điện tới Tổ chức Giải cứu động vật Oregon, Justice đã được đưa khỏi nhà bà Vercher ở thành phố thuộc hạt Washington từ tháng 3.2017.
Khoảng 4 tháng sau đó, bà Vercher bị Tòa án hạt Washington tuyên xử 3 năm tù treo về tội bỏ bê động vật cấp độ một và bị cấm sở hữu bất kỳ con thú nuôi nào trong 5 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.