Thêm 30 triệu người thất nghiệp

13/10/2012 03:00 GMT+7

Tổng giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế Guy Ryder ngày 12.10 cho biết số người thất nghiệp trên thế giới đã tăng thêm 30 triệu người so với trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Thông tin được đưa ra giữa lúc tranh cãi ngày càng gay gắt về các biện pháp thắt chặt chi tiêu. Tại châu Âu, đặc biệt là các nước gặp khủng hoảng nợ như Hy Lạp và Tây Ban Nha, các chính sách “thắt lưng buộc bụng” để giảm nợ công bị cho là đang cản trở tăng trưởng và đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên cao đến mức 25%. AFP dẫn lời ông Ryder cho biết hiện đã có thêm gần 40 triệu phụ nữ và đàn ông ngừng kiếm việc làm. Ngoài ra, 1/3 trong hơn 200 người thất nghiệp trên thế giới ở độ tuổi dưới 25. Trong số những người có việc làm, 900 triệu người không kiếm đủ thu nhập để vượt qua ngưỡng nghèo 2 USD/ngày.

Trùng Quang

>> Khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng là cơ hội phát triển kinh tế
>> Phát triển kinh tế - xã hội sau khủng hoảng tài chính toàn cầu
>> Khủng hoảng tài chính toàn cầu: Không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.