Thêm hơn 6.000 ca Covid-19, ông Putin khẳng định tình hình vẫn đang được kiểm soát

Văn Khoa
Văn Khoa
19/04/2020 17:52 GMT+7

Trung tâm ứng phó dịch Covid-19 của Nga chiều nay 19.4 xác nhận trong 24 giờ qua có thêm 6.060 ca nhiễm, đánh dấu số ca nhiễm mới trong một ngày cao nhất và nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 42.853 ca.

Trong tổng số ca nhiễm Covid-19 nói trên có 3.291 ca hồi phục và 361 ca tử vong, theo hãng tin TASS. Moscow là vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Nga, với 24.324 ca nhiễm và 28 ca tử vong.
Số ca nhiễm Covid-19 ở Nga bắt đầu tăng nhanh trong tháng này. Chiều 18.4, Trung tâm ứng phó dịch Covid-19 của Nga xác nhận ngày 17.4 có 4.785 ca nhiễm mới.

Giới chức Nga đang tích cực chống dịch Covid-19

Reuters

Dù số ca nhiễm ngày càng tăng, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tình hình dịch Covid-19 ở nước này vẫn đang được kiểm soát và giới chức các cấp đang cùng nỗ lực chống dịch, theo hãng tin TASS hôm nay 19.4. Tổng thống Putin còn khẳng định Nga có tất cả nguồn lực cần thiết để bảo vệ người dân và hỗ trợ nền kinh tế giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành.
“Chúng ta phân tích cẩn thận kinh nghiệm của các nước, chúng ta tích cực hợp tác với các bạn và đồng nghiệp nước ngoài của mình để hiểu rõ điều gì đang diễn ra; chúng ta thấy các nguy cơ, biết điều gì cần làm trong mọi diễn biến của tình hình (dịch Covid-19) và làm điều cần thiết”,  Tổng thống Putin nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.