Thiết bị quân sự Mỹ bị mất cắp tại Ba Lan

15/09/2017 21:47 GMT+7

Lô thiết bị quân sự Mỹ có trị giá khoảng 56.000 USD đã “bốc hơi” đầy bí ẩn chỉ một ngày sau khi được vận chuyển bằng đường sắt tới thị trấn Zagan, miền tây Ba Lan.

Theo Sputnik ngày 15.9, số hàng bị mất không chứa vũ khí, đạn dược hoặc thuốc nổ nhưng gồm những thiết bị quân sự chuyên dụng tối tân.
Vụ việc xảy ra  một ngày sau khi Mỹ đưa quân và khí tài đến Ba Lan nhằm tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu.
Số vũ khí Mỹ đã được đưa đến Ba Lan gồm 87 chiếc xe tăng M1 Abrams, 103 xe chiến đấu Bradley, 18 khẩu pháo tự hành Paladin cùng nhiều thiết bị quân sự khác.
Văn phòng công tố thành phố Wroclaw và quân đội Ba Lan đang phối hợp điều tra truy tìm số thiết bị mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.