Thiếu niên lập kỷ lục Guinness nhờ có chiều cao 'khủng'

22/11/2020 16:54 GMT+7

Một thiếu niên Trung Quốc chào đón tuổi 14 với niềm vui lớn khi được Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness chứng nhận là thiếu niên cao nhất thế giới.

Thiếu niên Ren Keyu ở thành phố Lạc Sơn (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) được đo ở ba thời điểm khác nhau trong một ngày, bao gồm cả đứng và nằm trên mặt đất theo yêu cầu của Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness, và chiều cao chính thức của nam sinh này được ghi nhận là 2,21 mét, theo thông báo đăng trên trang web của Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness.
Hãng tin UPI ngày 22.11 dẫn lời gia đình của Keyu cho biết cậu từng được nhiều bác sĩ khám khi còn nhỏ và không bác sĩ nào có thể tìm thấy bất cứ điều gì bất thường về mặt y tế để giải thích cho chiều cao bất thường của thiếu niên 14 tuổi này.
Keyu cho hay cậu có chiều cao “quá khổ” như vậy có thể là do di truyền, vì mẹ và ông của mình đều cao trên 1,8 mét.

Các kỷ lục Guinness thế giới năm nay có gì lạ?

Keyu chia sẻ thêm rằng với chiều cao và cân nặng “quá khủng”, cậu không thích hợp chơi bóng rổ và các môn thể thao đòi hỏi sức bền khác.
Thiếu niên này cho hay cậu thích đọc sách, chơi game và sau này muốn trở thành tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.