Thủ tướng New Zealand và số tiền 'lót tay' 5 NZD

16/05/2019 09:01 GMT+7

“Vì vậy, cô trả lại cho con số tiền lót tay này, và chúc con may mắn trên con đường tìm kiếm năng lực điều khiển vật thể từ xa, ngoại cảm và lũ rồng”.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã trả lại số tiền “đút lót” 5 NZD (gần 77.000 đồng) của một bé gái 11 tuổi sau khi nhận bức tâm thư của cô bé đề nghị chính phủ đầu tư nghiên cứu về loài rồng và lĩnh vực tâm linh. 
Đài NPR trích bức thư của bé gái tên Victoria cho biết mình muốn “phát triển siêu năng lực để điều khiển rồng” và đề nghị chính phủ hỗ trợ nghiên cứu.
Trong bức thư phản hồi có dấu chính thức của thủ tướng, bà Ardern nhã nhặn cám ơn cô bé đã liên lạc với chính phủ. “Chúng tôi vô cùng hứng thú khi nghe lời đề nghị của con về môn tâm linh và những con rồng, nhưng không may là chúng ta chưa triển khai bất kỳ dự án nào liên quan đến các lĩnh vực này”, thư viết.
“Vì vậy, cô trả lại cho con số tiền lót tay này, và chúc con may mắn trên con đường tìm kiếm năng lực điều khiển vật thể từ xa, ngoại cảm và lũ rồng”.
Nữ thủ tướng còn viết tay ở dòng tái bút: “Sẽ luôn dõi theo những con rồng đó. Liệu chúng có mặc đồ vest không nhỉ?”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.