Tỉ phú Bill Gates dự đoán về đại dịch Covid-19: cả tin tốt và tin xấu

Văn Khoa
Văn Khoa
09/04/2020 15:46 GMT+7

Từ cách đây vài năm đã cảnh báo thế giới có thể gặp một đại dịch, tỉ phủ Bill Gates ngày 8.4 đưa ra một số dự đoán về đại dịch Covid-19 , trong đó có điều gây thất vọng và điều mang lại hy vọng.

Tin xấu là phải đến khoảng tháng 9.2021 mới xuất hiện vắc xin phòng Covid-19 hiệu quả, và Mỹ không thể dỡ bỏ các biện pháp cách ly xã hội trước cuối tháng 5.2020 mà không gây nguy cơ số ca nhiễm tăng trở lại, theo tờ South China Morning Post hôm nay 9.4.
Ông Gates cho hay hiện có 10 trong khoảng 100 loại vắc xin đang được phát triển “rất có triển vọng”. Trong đó có một loại vắc xin được gọi là Moderna-NIAID, đã được thử nghiệm trên người trong giai đoạn một vào ngày 16.3, còn những loại khác sẽ bắt đầu quá trình thử nghiệm trong tháng tới.

[VIDEO] Hơn 1,5 triệu ca Covid-19 toàn cầu, Anh ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục

Tỉ phú Gates cho rằng một khi Mỹ kiểm soát được dịch Covid-19 trong khung thời gian từ tháng 4-5, những hoạt động có thể được mở lại bao gồm sản xuất công nghiệp, xây dựng và trường học. Tuy nhiên, những sự kiện thể thao chuyên nghiệp ít có khả năng được tổ chức trở lại cho đến khi có vắc xin.
Còn tin tốt, theo ông Gates, là thế giới sẽ không phải đối mặt một đại dịch khác sau Covid-19 vì những bài học được rút ra từ công cuộc chống đại dịch này có thể giúp ngăn chặn các nguồn bệnh ở người trong tương lai trước khi chúng lây lan với mức độ toàn cầu như Covid-19.
Tính đến nay, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã tăng lên hơn 1,5 triệu, với hơn 88.500 người chết, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.